Ranh giới mong manh

Thứ sáu, 27/07/2018 19:00

Thời gian gần đây, tình hình mua bán, đặc biệt là tàng trữ, sử dụng ma túy tại địa bàn Đà Nẵng tăng mạnh. Bên cạnh nguyên nhân chủ quan là do nhận thức về tác hại của ma túy trong một bộ phận, nhất là giới trẻ còn hạn chế, thì nguyên nhân khách quan là do quy định của pháp luật ngày càng “khắt khe” hơn với loại tội phạm này...

U.Nh tại CQĐT CATP Đà Nẵng.

Livestream sử dụng ma túy!

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do nhận thức non kém, phần lớn đều cho rằng sử dụng ma túy, nhất là ma túy tổng hợp (hàng đá, thuốc lắc...) ít hoặc thậm chí không gây nghiện. Chính vì vậy, có rất nhiều trường hợp thanh thiếu niên (TTN) bị các đối tượng tội phạm rủ rê, lôi kéo sử dụng ma túy một cách thụ động. Có trường hợp do hiếu kỳ, do muốn chứng tỏ “đẳng cấp” nên tặc lưỡi dùng thử một lần cho biết, thậm chí có đối tượng khi sử dụng còn livestream (phát trực tiếp trên mạng) để thu hút sự chú ý, đến khi nhận ra thì hậu quả đã khôn lường...

Ngày 5-6 vừa qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) CATP Đà Nẵng nhận được thông tin có đối tượng đang phát trực tiếp (livestream) hành vi sử dụng trái phép chất ma túy thông qua trang facebook cá nhân. Hành vi này đã thu hút rất nhiều sự chú ý, đồng thời gây bức xúc trong cộng đồng sử dụng mạng xã hội, với hàng trăm ngàn lượt người xem, chia sẻ và bình luận. Nhận thấy hành vi này tiềm ẩn nhiều nguy cơ, ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương, lãnh đạo Phòng CSMT CATP chỉ đạo lực lượng trinh sát (TS) khẩn trương xác minh, làm rõ.

Sau khi tiến hành xác minh, TS nắm được đối tượng là nữ giới, từng có thời gian làm việc tại một số quán karaoke trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, thông qua việc tiếp xúc với các nhân viên trước đây có mối quan hệ quen biết đối tượng, ngày 8-6, lực lượng TS Phòng CSMT đã lần tìm được đối tượng, sau đó đưa về cơ quan để làm việc. Tại cơ quan CA, đối tượng khai tên B.M.U.Nh (thường trú TP Hội An, Quảng Nam), đồng thời thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Do đối tượng còn độ tuổi vị thành niên, nhận thức còn nhiều hạn chế nên đã có hành động nông nổi, bộc phát, không lường hết mức độ gây ảnh hưởng tiêu cực trên mạng xã hội, vì vậy, Phòng CSMT CATP Đà Nẵng đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, giáo dục, răn đe và giao cho gia đình bảo lãnh quản lý.

Hình ảnh U.Nh livestream sử dụng ma túy tại quán karaoke. 

Ranh giới mong manh

Thiếu tá Huỳnh Trọng Nghĩa - Đội trưởng Đội Tham mưu (Phòng CSMT CATP Đà Nẵng) cho biết, hiện nay, ranh giới giữa hành vi sử dụng và tội tàng trữ trái phép chất ma túy rất... mong manh. Có nhiều trường hợp khi lực lượng CSMT bắt quả tang một nhóm đối tượng về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”, nhưng khi tiến hành giám định thì CQĐT lập tức chuyển qua hành vi “Tàng trữ trái phép ma túy” trong sự ngỡ ngàng của các đối tượng này. Điển hình như, lúc 0 giờ ngày 11-2, CAP Hòa Khánh Nam (Q. Liên Chiểu) kiểm tra hành chính tại quán karaoke T.N (đường Ngô Văn Sở) phát hiện 7 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ gồm 1 bao ni-lông bên trong có chứa 8 viên thuốc lắc (1,575g). Tại CQĐT, các đối tượng khai, sau khi nhậu xong, cả nhóm rủ nhau đi hát karaoke và để thêm phần hưng phấn, một đối tượng trong nhóm khởi xướng chung tiền mua ma túy về sử dụng thì tất cả hưởng ứng. Tuy nhiên, các đối tượng không ngờ rằng, số lượng ma túy (thuốc lắc) trên đã bị khởi tố về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Tương tự, 22 giờ ngày 12-6, qua công tác nắm tình hình, Đội CSMT CAQ Sơn Trà phát hiện tại một ngôi nhà trên đường Nguyễn Đức An (P. Phước Mỹ) có nhóm thanh niên tụ tập mở nhạc to, nghi vấn tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành kiểm tra hành chính, Đội CSMT phát hiện trong nhà có 6 thanh niên đang tụ tập, tàng trữ trái phép chất ma túy khi thu giữ tang vật gồm 15 viên thuốc lắc, khoảng 1g ketamine. Được biết, 6 đối tượng góp tiền để mua số ma túy trên về sử dụng thì bị bắt quả tang, nhưng khi kiểm tra, Đội CSMT CAQ Sơn Trà tiến hành lập hồ sơ xử lý về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Gần đây nhất, 15 giờ 15 ngày 18-7, tại P. Tân Chính (Q. Thanh Khê), Phòng CSMT CATP bắt quả tang N.K.Tr (1991, trú Q. Hải Châu), thu giữ 5 viên thuốc lắc và 3 đối tượng khác là P.C.V (1991), P.N.T (1999, cùng trú Q. Thanh Khê), N.H.Th (1999, trú Q. Hải Châu) cùng về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Được biết, Tr. và V. đã nhờ T. mua viên thuốc lắc, sau đó về giao lại cho Tr. và V. thì bị bắt. Trong vụ việc này, mặc dù T. và Th. chỉ là đối tượng mua giúp, nhưng lại cấu thành hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”...

Theo Thiếu tá Huỳnh Trọng Nghĩa, trong 6 tháng đầu năm 2018, tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn Đà Nẵng tiếp tục có những diễn biến phức tạp, hoạt động mua bán, tàng trữ các loại ma túy tổng hợp vẫn là chủ yếu (chiếm trên 90% tổng số vụ bắt giữ). Đáng chú ý là hoạt động mua bán ma túy đá loại ketamine (còn gọi là hàng khay, ke) gia tăng đáng kể, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ nhiều gấp 10 lần so với cùng kỳ. Trong đó, hoạt động phạm tội mua bán trái phép chất ma túy chiếm hơn 38% (47/123 đối tượng), tàng trữ trái phép chất ma túy chiếm tỷ lệ cao với hơn 60% (74/123 đối tượng), còn vận chuyển trái phép chất ma túy chiếm gần 2% (2/123 đối tượng).

Cũng theo Thiếu tá Nghĩa, kết quả bắt giữ, xử lý tội phạm về ma túy nhiều hơn trước đây, nhất là về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. “Một phần là do CATP liên tục mở các đợt cao điểm, một phần là do quy định mới của pháp luật nghiêm minh hơn, nên đã có nhiều trường hợp bị bắt khởi tố về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy” - Thiếu tá Nghĩa nói; đồng thời viện dẫn, tại Điểm a Khoản 1, Điều 249-BLHS quy định: Người nào tàng trữ trái phép chất ma túy loại Amphetamine, Methamphetamine (ma túy đá), MDMA (thuốc lắc), heroin, Cocain hoặc “cỏ Mỹ” có khối lượng từ 0,1g đến dưới 5g thì bị phạt tù từ 1 đến 5 năm; trước đây quy định là từ 1g. “Điều đó có nghĩa là người nào chỉ cần giữ từ 1/2 viên thuốc lắc trở lên để sử dụng thì chắc chắn khi bị phát hiện, bắt giữ sẽ bị khởi tố về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” (khối lượng trung bình của 1 viên thuốc lắc là 0,25g)” - Thiếu tá Nghĩa cho biết. Tuy nhiên, theo Thiếu tá Nghĩa, cũng có trường hợp đặc biệt như lúc 21 giờ ngày 20-6, tại P. Thanh Khê Tây, Đội CSMT CAQ Thanh Khê bắt quả tang Trần Quang Hiệp (1989, trú tổ 31, P. Hòa Phát, Cẩm Lệ) về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, thu giữ 5 gói ma túy đá và 2 viên thuốc lắc. Đáng nói là mỗi viên thuốc lắc do Hiệp tàng trữ có khối lượng lên đến 0,55g (gấp đôi viên bình thường), điều đó có nghĩa là chỉ cần tàng trữ 1/4 viên đã bị khởi tố hình sự...

“Nói không với ma túy”, “Không sử dụng ma túy dù chỉ một lần” là cách tốt nhất để bạn tự bảo vệ mình trước những cám dỗ. Bởi, một khi đã “dính” vào thú tiêu khiển chết người này, bạn đã đưa mình vào ranh giới mong manh.

Doãn Nguyên Hưng